Nga: Hình sự hóa hành vi xúc phạm cựu chiến binh

Thứ Sáu, 26/03/2021, 22:05
Trong phiên họp toàn thể theo hình thức trực tuyến vào ngày 17-3 vừa qua, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã thông qua một điều khoản mới, chính thức hình sự hóa các hành vi xúc phạm đến cựu chiến binh thời Thế chiến II; thay vì chỉ tiến hành xử phạt hành chính như trước đây.

Theo đó các hành vi như phổ biến công khai các thông tin sai lệch về giới cựu chiến binh, xúc phạm các anh hùng trong cuộc chiến, có thái độ thiếu tôn trọng đối với những ngày lễ quân đội truyền thống, xâm phạm vong linh của những người đã ngã xuống trong chiến tranh, cũng như biện minh cho các tội ác của chủ nghĩa phát xít… sẽ bị lập hồ sơ truy tố hình sự cùng mức án tù tối đa là 3 năm, đồng thời bị phạt kèm số tiền lên đến 3 triệu rúp Nga (RUB) tương đương 40.465 USD. 

Riêng đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ chính danh của mình, hoặc cố tình sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, hay mạng Internet toàn cầu để phát tán và cổ súy các hành vi vi phạm nêu trên, sẽ đối mặt với việc bị kết án lên đến 5 năm tù giam, kèm số tiền phạt tối đa là 5 triệu RUB, tương đương 67.440 USD.

T.Hồng (Theo Rossiya Segodnya)
.
.