Nguyên nhân khiến thủ tướng Đức đến muộn tại hội nghị G20

Thứ Sáu, 07/12/2018, 10:51
Vì sự cố kỹ thuật bất khả kháng, khiến đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức do Thủ tướng Angela Merkel dẫn đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 13, tổ chức tại thủ đô Buenos Aires ở Cộng hòa Argentina đã đến muộn, trở thành phái đoàn duy nhất vắng mặt trong phiên khai mạc vào ngày 30-11 vừa qua.

Cụ thể, trước đó chiếc chuyên cơ đặc biệt Airbus A340 chở đoàn Đức từ Berlin đi Buenos Aires, khi bay ngang không phận Hà Lan, tổ lái phát hiện có sự trục trặc kỹ thuật, làm gián đoạn hệ thống điều khiển điện tử nên đã hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Cologne trên đất Đức, buộc Thủ tướng A. Merkel cùng đoàn tùy tùng phải rời chiếc chuyên cơ (ảnh), rồi chuyển sang một cỗ phi cơ nhỏ bay sang Madrid (Tây Ban Nha), để kịp bắt chuyến bay gần nhất đến Buenos Aires của Hãng Hàng không quốc gia Tây Ban Nha Iberia Airlines.

Rốt cục, phái đoàn Đức đã đến nơi chậm cả 12 tiếng đồng hồ so với kế hoạch dự kiến. Đại diện Không quân Đức phụ trách đội chuyên cơ của Chính phủ cho báo giới biết, sự cố xảy ra hoàn toàn do lỗi kỹ thuật thuần túy, loại trừ các nguyên nhân như âm mưu phá hoại hoặc khủng bố.

Q.Long (theo AFP)
.
.