Nhà bảo tàng Anh triển lãm kho tàng của người Viking

Thứ Tư, 05/09/2007, 14:15
Phần quan trọng nhất trong kho tàng của người Viking được phát hiện từ thế kỷ XIX ở Anh mới đây đã được Nhà Bảo tàng Anh tiết lộ.

Được khám phá từ đầu năm nay gần Harrogate, miền Bắc nước Anh, kho tàng tìm thấy bao gồm những đồng tiền đúc bằng kim loại, đồ trang sức, vàng thỏi và những món kim loại quý.

Toàn bộ hiện vật được cất trong cái bát mạ bạc và chôn xuống đất trong chiếc rương kẹp chì. Người phát ngôn của bảo tàng cho biết đây là phát hiện quan trọng nhất thuộc loại này tại Anh trong hơn 150 năm qua, và nó cũng có tầm quan trọng toàn cầu, cũng như vô cùng đáng kể cho lịch sử Bắc Yorkshire.

Người Viking, dân tộc chuyên sống bằng nghề cướp biển ở Na Uy và Đan Mạch, họ tấn công bất ngờ vào vùng bờ biển không được bảo vệ của nước Anh cổ vào cuối thế kỷ thứ VIII sau CN.

Chưa đầy một thế kỷ sau họ lại chiếm nhiều phần rộng lớn của nước Anh cổ làm thuộc địa - đặc biệt là miền Bắc. Kho tàng khổng lồ của người Viking khám phá ở vùng Tây Âu được tìm thấy năm 1840 tại Cuerdale, hạt Lancashire miền Bắc nước Anh.

Người phát ngôn Nhà Bảo tàng Anh cho biết, kho tàng Harrogate có lẽ được chôn giấu bởi một thủ lĩnh giàu có của người Viking trong giai đoạn rối ren sau cuộc chinh phục ngắn ngủi Vương quốc Northumbria của người Viking vào năm 927 trước CN bởi Vua Athelstan xứ Anglo-Saxon.

Cuối cùng, người Viking đã mất quyền kiểm soát khu vực vào giữa thế kỷ X. Các món đồ trong kho tàng của người Viking được xác định là có nguồn gốc từ Afghanistan, Nga, Ireland và lục địa châu Âu.

Phần ấn tượng nhất trong kho tàng, bao gồm hơn 600 đồng tiền kim loại và chiếc vòng đeo tay bằng vàng, và cái bát mạ bạc có lẽ xuất xứ từ tu viện nào đó ở đất Pháp hiện nay. Kho tàng chứa đựng những đồng tiền đúc liên quan đến Hồi giáo, tôn giáo tiền Cơ Đốc của người Viking và đạo Cơ Đốc

Di An (Theo ABC)
.
.