"Nhảy" cùng xe đạp lên nóc nhà chọc trời

Thứ Sáu, 07/09/2018, 14:54
Trong ảnh là vận động viên đua xe đạp địa hình người Ba Lan Krystian Herba, 37 tuổi, đang chinh phục những bậc thang cuối cùng dẫn lên nóc tòa tháp Trung tâm Thượng Hải (SCT) cao 632m vào ngày 2-9 vừa qua, được đại diện Sách Kỷ lục Guinness chứng kiến tại chỗ chính thức ghi nhận, như là "Người dùng xe đạp không yên trèo lên tòa nhà cao nhất Trung Quốc".

Cụ thể sau 1 giờ 21 phút và 53 giây, K. Herba đã cùng chiếc xe hiệu BMX quen thuộc vượt qua hết 2.662 bậc thang của SCT, tọa lạc trong quận Phố Đông ở thành phố Thượng Hải, nổi tiếng qua danh hiệu là tòa nhà cao nhất Trung Quốc và thứ 2 thế giới sau Tháp Burj Khalifa ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE).

Điều đáng nói là trong suốt quá trình chinh phục SCT, K.Herba sử dụng chiếc xe đã tháo rời cọc yên, đòi hỏi sức mạnh thể chất cùng sự cân bằng điêu luyện. Nghĩa là anh chỉ có đứng chứ không có điều kiện ngồi "tạm nghỉ" để lấy đà cho cú nhảy lên bậc thang kế tiếp, như công chúng thường mục kích qua các cuộc thi truyền thống đạp xe lên nóc nhà cao tầng khác.

Nôm na là "nhảy" cùng xe đạp theo thuật ngữ chuyên ngành của bộ môn đua xe địa hình 2 bánh phi động cơ; đồng thời K.Herba vẫn tuân thủ quy định của Ban giám khảo là chân hoặc tay không được chạm vào bất cứ điểm tựa nào xung quanh.

Với kỳ tích mới, K.Herba đã phá kỷ lục cũ do chính anh lập dạo đầu năm 2012 tại tòa nhà Rose Tower cao 333m, cũng là ngôi khách sạn cao nhất thế giới  ở Dubai, qua 2.040 bậc thang hết 1 giờ 13 phút và 41 giây.

K.Dung (theo PAP)
.
.