Nhiệt độ thay đổi… “chóng mặt”

Thứ Sáu, 09/02/2018, 15:50
Theo báo cáo mới nhất của Viện Khí tượng học Vương quốc Na Uy, nhiệt độ môi trường tại một địa danh thuộc nước này đã thay đổi đến mức kỷ lục, xê dịch tới 45 độ C trong vòng 40 tiếng đồng hồ.

Cụ thể trong 2 ngày 14 và 15-1 vừa qua ở ngôi làng Kautokeino, thuộc tỉnh Finnmark phía đông bắc Na Uy giáp biên giới Phần Lan, chỉ sau khoảng 40 giờ nhiệt độ ngoài trời đã tăng từ -400C lên +50C, một hiện tượng chưa từng có từ trước tới nay.

Các nhà khoa học lý giải sự thay đổi thời tiết bất thường này là do một đợt không khí nóng trái mùa, phát xuất từ vùng quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Bắc Phi thuộc Đại Tây Dương, bất thình lình "thổi hắt" lên vùng bán đảo Scandinavia ở Bắc Âu.

Ảnh hưởng của đợt khí khô nóng này cũng tác động tới nhiều khu vực khác trong vòng Bắc cực, khiến nhiệt độ ấm lên từ 20-30 độ C. Sau vài ngày khi những luồng khí nóng đã tan hết thì nhiệt độ trở lại mức cố hữu trong mùa đông, nghĩa là ở độ âm hàng chục độ C.

Q.Phú (theo EPA)
.
.