Nữ ca sĩ nhạc jazz cao niên nhất thế giới

Thứ Sáu, 18/06/2021, 08:41
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận nữ ca sĩ người Bulgaria Leni Valkova, 94 tuổi, như là "Nữ ca sĩ nhạc jazz cao tuổi nhất thế giới vẫn đang còn biểu diễn".


Ca sĩ L. Valkova sinh ngày 22-5-1927 tại thủ đô Sofia. Tới năm 1942, khi đang theo học lớp năng khiếu tại Học viện Âm nhạc quốc gia, cô bé Leni mới 15 tuổi đã là nghệ sĩ độc tấu của nhóm nhạc "Jazz Ovcharov". Đến năm 1956 ngoài nhóm nhạc "Jazz Ovcharov" ra, ca sĩ L. Valkova còn là thành viên ban nhạc "Jazz of the Young", rồi trở thành giọng ca chính trong dàn nhạc Jazz Tempo của Đài Phát thanh quốc gia Bulgaria. Trong 8 thập niên hoạt động âm nhạc, nữ ca sĩ L. Valkova đã thu âm hơn 500 ca khúc nhạc jazz, cũng như bán được 100 triệu đĩa tính đến thời điểm giữa tháng 6-2021, trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc jazz quốc tế.

Chỉ riêng đĩa đơn "Summertime", cũng là ca khúc biểu tượng của nhà soạn nhạc huyền thoại người Mỹ George Gershwin (1898-1937) thu âm qua giọng ca L. Valkova đã bán được trên 1 triệu bản, được Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Mỹ (RIAA) xếp vào dạng đĩa hát Bạch kim.

Theo đơn đặt hàng của Đài Phát thanh Jazz FM có trụ sở tại Sofia, nữ ca sĩ L. Valkova đã thu âm album nhạc jazz mới nhất vào ngày 13-6 vừa qua.

T.Hường (Theo Guinness)
.
.