Thủ đô Bỉ giới hạn tốc độ tối đa xuống 30km/giờ

Thứ Bảy, 07/03/2020, 18:18
Bắt đầu từ ngày 1/3, trên 60% lãnh thổ thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ đã thực thi quy định mới, là hạn chế tốc độ tối đa của các phương tiện giao thông gắn động cơ xuống phân nửa, từ 50-70km/giờ xuống còn 30km/giờ để hạn chế tai nạn giao thông, cũng như tiết giảm việc sử dụng phương tiện cá nhân.


Trước đó trong buổi họp báo thường kỳ vào cuối tháng 2 của Hội đồng thành phố Brussels, ông Philippe Close, đương kim Thị trưởng thủ đô Bỉ đã giải thích với báo giới về quy định mới: "Ngoài việc giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, biện pháp này thoạt tiên sẽ khiến mật độ phương tiện thêm ùn ứ khiến đường sá tắc nghẽn, buộc mọi người phải khước từ thói quen đi xe hơi quay sang sử dụng giao thông công cộng; cũng như tạo ra các khoảng trống mới dành cho khách bộ hành.

Riêng các tuyến đường chính liên kết với đường vành đai vẫn duy trì tốc độ tối đa từ 50-70km/giờ như hiện nay, để bảo đảm việc đi lại ngoài nội đô Brussels luôn thông suốt".

K.Dung (Theo EPA)
.
.