Thủy cung khổng lồ

Thứ Năm, 08/09/2016, 14:45
Khu thủy cung khổng lồ do Công ty Huang Green Country của Đài Loan (Trung Quốc) thiết kế và trực tiếp thi công, với 5 bể nuôi chính là nơi cư ngụ của hơn 500 loài cá và động vật có vú sống trong môi trường cả đại dương lẫn nước ngọt; riêng các loài sinh vật biển như cá voi, cá heo, hải mã, hải cẩu, sư tử biển... chiếm tới 60%.

Trong ảnh là Tổng thống Nga Vladimir Putin đang hướng dẫn Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng các vị khách ngoại quốc cao cấp khác tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) thường niên lần thứ II, diễn ra tại đảo Russky ngoài khơi thành phố Vladivostok, thủ phủ vùng Primorye ven bờ Thái Bình Dương thuộc Liên bang Nga, tham quan khu thủy cung khổng lồ trên đảo trong dịp khánh thành vào ngày 2-9 vừa qua, trước thời điểm khai mạc phiên họp toàn thể của EEF -2016.

Khu thủy cung có diện tích  35.000m² do Công ty Huang Green Country của Đài Loan (Trung Quốc) thiết kế và trực tiếp thi công, với 5 bể nuôi chính có tổng dung tích gần 10.000m³ nước, cũng là nơi cư ngụ của hơn 500 loài cá và động vật có vú sống trong môi trường cả đại dương lẫn nước ngọt; riêng các loài sinh vật biển như cá voi, cá heo, hải mã, hải cẩu, sư tử biển... chiếm tới 60%.

Ngay ở khoảng giữa bên dưới các bể nuôi là tuyến đường hầm dài 75m cho du khách tham quan, tận mắt mục kích cuộc sống sinh động của muôn loài dưới mặt nước.

Ngoài các bể nuôi ra, bên trong khu thủy cung với mái vòm giống hình con ngao biển khổng lồ này còn có một rạp chiếu phim 5D đặc biệt, giới thiệu tóm tắt quá trình lịch sử về sự xuất hiện của trái đất, việc hình thành các đại dương cùng các sinh vật sống trên cạn và dưới nước… Kể từ ngày 6-9, khu thủy cung Russky chính thức mở cửa đón khách vào tham quan.

Q.Long (theo Sputnik)
.
.