Tìm thấy cá mập quý hiếm có thể đi bộ trên cạn và sống dưới đáy biển

Thứ Hai, 29/01/2018, 21:21
Tên khoa học của loài cá mập này là Epaulete, được phát hiện ở vùng biển Halmahera phía đông bắc Indonesia nên có tên gọi địa phương là cá đi bộ Raja Ampat.

Dù là cá mập nhưng chúng không biết bơi, chỉ đi bộ dưới đáy đại dương, vùng nước nông có đá ngầm. Chúng chủ yếu kiếm ăn về đêm, thức ăn là sinh vật nhỏ, các vật thân mềm. Vì loài cá này có thể gia tăng lượng oxy trong máu, giảm các chức năng khác của thần kinh nên nó có thể sống trong môi trường không oxy một giờ và đi bộ trên cạn.

Với thân hình khá ngắn, chỉ 121cm, nên loài cá này không gây nguy hiểm cho người. Ngoài Epaulete, các nhà khoa học cũng phát hiện loài cá mập đi bộ khác là hemiscyllium halmahera (cá mập tre) cũng tại quần đảo Maluku, Halmahera  Indonesia. Chúng có hai màu, vằn và thường, cơ thể nhỏ, dài khoảng 71cm.

V.N (theo EP, BI)
.
.