Trở thành chính khách nổi tiếng từ những nghề... đặc biệt

Thứ Ba, 24/02/2015, 15:15
Các chính khách này, có người vốn là phi hành gia, người là ca sĩ, danh hài hay đô vật…

Phi hành gia Mỹ đầu tiên thành Thượng nghị sĩ kỳ cựu

Vốn là một phi công quân sự từng tham gia Thế chiến II và bị thương trong chiến tranh Triều Tiên, ông John Glenn đã trở thành phi hành gia không gian Mỹ đầu tiên bay lên quỹ đạo trái đất, cùng với con tàu du hành Friendship 7 vào đầu năm 1962.

Gần một thập niên sau khi nghỉ hưu, J. Glenn đắc cử chức Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Ohio quê hương, rồi tại vị suốt 1/4 thế kỷ qua 6 nhiệm kỳ liên tiếp, cũng là một trong những dân biểu Mỹ tại nhiệm lâu nhất.

Trong nhiệm kỳ đầu ở Thượng viện, J. Glenn chính là tác giả của Đạo luật không phổ biến vũ khí hạt nhân, được Quốc hội Mỹ biểu quyết phê chuẩn năm 1978.

Điều đáng nói hơn, vào cuối tháng 10/1998, J. Glenn lại bay lên không gian một lần nữa khi đã 77 tuổi, đi vào lịch sử như là nhà du hành vũ trụ cao niên nhất.

Năm 2012, nhân kỷ niệm nửa thế kỷ sự kiện chinh phục không gian của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), J. Glenn đã được người đứng đầu Nhà Trắng trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ.

Bộ trưởng Môi trường Australia vốn là ca sĩ nhạc rock

P. Garrett là giọng ca chính của ban nhạc rock Midnight Oil trong 3 thập niên, từ năm 1973 đến năm 2002, cho tới khi nhóm nhạc tự giải tán. Đồng thời trong giai đoạn này người ca sĩ chuyên nghiệp còn là thành viên tích cực của của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF).

Tháng 10/2004, P. Garrett trúng cử vào Hạ nghị viện Australia, thuộc đảng Lao động Australia (ALP). Cuối năm 2007, sau chiến thắng của ALP trong cuộc tổng tuyển cử, dân biểu P. Garrett được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường và Di sản văn hóa nghệ thuật...

Sau đó, ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh thiếu niên.

Danh hài thành Hạ nghị sĩ Brazil đắc cử với số phiếu cực cao

Danh hài Oliveira Silva nổi tiếng qua nghệ danh Tiririca, từng bỏ học từ năm 9 tuổi để tham gia một gánh xiếc đường phố. Các chương trình truyền hình có Tirinica xuất hiện luôn chiếm kỷ lục về số khán giả.

Bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử năm 2010, danh hài Tiririca được Ban lãnh đạo đảng Cộng hòa Brazil (PRB) đưa vào danh sách ứng viên cho ghế Hạ nghị sĩ của thành phố Sao Paulo, là đô thị lớn nhất Brazil.

Thoạt tiên Tiririca từ chối, bởi ông cho rằng mình có học vấn thấp, không đủ trình độ để tham gia chính trường. Nhưng kết quả công bố khiến các đối thủ đều “bật ngửa”, khi hay tin hơn 1,3 triệu cử tri Sao Paulo, chiếm 6,35% tổng số dân đã bầu cho Tiririca.

Ông trở thành vị dân biểu đắc cử với số phiếu cao nhất trong lịch sử hơn 4,5 thế kỷ hình thành Sao Paulo.

Đô vật đứng đầu chính quyền tiểu bang

Vận động viên nhà nghề người Mỹ James George Janos, được biết đến qua biệt danh “Nghệ sĩ cơ bắp” Jesse Ventura, là một trong những ngôi sao đấu vật hàng đầu ở Mỹ. Từng có mặt trong các cuộc tranh tài do Hiệp hội Đấu vật Thế giới (WWA) tổ chức, với đỉnh cao đoạt giải vô địch WWA năm 1984.

Năm 1990, J. Ventura ra tranh cử chức Thị trưởng thành phố Brooklyn Park ở tiểu bang Minnesota quê hương, rồi đắc cử và tại nhiệm đến hết năm 1994. Năm 1998, trong vai trò là ứng viên của đảng Cải cách (RPUSA) J. Ventura lại trúng cử ghế Thống đốc của tiểu bang Minnesota.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thống đốc thứ 38 của Minnesota vào đầu năm 2003, Ventura quyết định không tái cử nữa để chuyên tâm với công việc là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Hành chính công mang tên John F. Kennedy, thuộc Đại học Harvard.

Nguồn tin mới nhất là cựu đô vật chuyên nghiệp Janes Janos vừa tổ chức họp báo, tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Trần Quang Long (tổng hợp)
.
.