Vi khuẩn nguy hiểm hiện diện trên trạm ISS

Thứ Ba, 04/12/2018, 20:29
Tại Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS), nơi các nhóm phi hành đa quốc gia sinh sống và làm việc trên độ cao hơn 300km so với mặt đất, đang hiện diện các chủng vi khuẩn tiềm ẩn sự nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Cụ thể, dựa theo kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Nittin Singh, nhà vi sinh học nổi tiếng người Anh gốc Ấn Độ công bố trên tạp chí Microbiology số ra mới đây, thì trong nhà vệ sinh và ở máy tập chạy bộ trên ISS đang hiện diện 5 chủng vi khuẩn Enterobacter không bào tử hình que, trong đó có 3 chủng thuộc về các loài có thể gây bệnh ở đường tiết niệu và đường hô hấp đối với trẻ sơ sinh.

"Tuy y học chính thức ghi nhận các chủng vi khuẩn này không gây bệnh cho người trưởng thành, nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo môi trường sống trong lành cho các phi hành gia, bởi không loại trừ chúng sẽ biến thành dạng vi khuẩn kháng kháng sinh nếu tồn tại lâu trong tình trạng không trọng  lực", Tiến sĩ N.Singh nhấn mạnh ở phần cuối công trình nghiên cứu.

T.Hồng (theo Daily Mirror)
.
.