Xe đạp tự chế gắn động cơ... phản lực

Thứ Hai, 15/12/2014, 15:55
Trong ảnh là anh Francois Gissy, 32 tuổi, vận động viên đua xe đạp người Pháp trên chiếc xe đạp gắn động cơ phản lực. Ngày 10/11 vừa qua, tại cuộc đua xe thể thao Circuit Paul Ricard diễn ra ở miền Bắc nước Pháp, chỉ trong 4,8 giây tương ứng với quãng đường dài 300m, Francois đã đưa vận tốc từ số 0 lên 333km/giờ, rồi giữ nguyên tốc độ cực đại suốt 7 giây kế tiếp, vượt cả vận tốc tối đa của dòng ôtô đua Ferrari F430 Scuderia là kiểu xe thể thao mạnh nhất thế giới hiện nay.

Điều đáng nói là khung chiếc xe đạp cũng như các bộ phận thông thường liên quan đều do Francois cùng bạn bè tự chế lấy. Riêng cặp lốp phải đặt Hãng Michelin sản xuất, có thể chịu được tải trọng 100kg lên mỗi chiếc lốp suốt cả tiếng đồng hồ liền, tương ứng với vận tốc trung bình là 300 km/giờ. Nguồn nhiên liệu dùng cho “cỗ động cơ phản lực” này chứa tới 90% chất hydrogen peroxide (H2O2), là  nhiên liệu chuyên dụng dùng trong kỹ nghệ tên lửa đẩy đưa vệ tinh lên quỹ đạo trái đất.

Với kỳ tích mới Francois đã phá kỷ lục cũ do chính mình, lập vào tháng 7/2010 tại đường trượt băng tốc độ ở Interlaken (Thụy Sĩ), với chiếc xe đạp đạt vận tốc 285km/h.

Q.Phú (theo AFP)
.
.