Yeslam Bin Ladin “xuất xưởng” nước hoa Yeslam

Thứ Ba, 28/12/2004, 07:52

Yeslam Bin Ladin cuối cùng đã thực hiện được mong ước của mình khi xuất hiện tại khách sạn Plaza Athenee (Pháp) để giới thiệu nhãn hiệu nước hoa mới mang tên Yeslam. Nước hoa Yeslam được pha với nguyên mẫu loại nước hoa Air de Paris từng thịnh hành trên thị trường Pháp những năm 20 của thế kỷ trước.

Từ giờ đến cuối năm, Yeslam Bin Ladin sẽ cho ra lò khoảng 60 nghìn lọ nước hoa Yeslam, bày bán tại các nước châu Âu và Trung Đông. Giá của loại nước hoa này đắt gấp đôi nước hoa bình thường, khoảng 30 USD/ounce.

Cách đây 3 năm, Yeslam Bin Ladin đã có ý tưởng sản xuất một loại nước hoa mang nhãn hiệu Bin Ladin. Nhưng ý tưởng đó đã bị đổ vỡ sau vụ khủng bố 11/9/2001 do chính người anh cùng cha khác mẹ Osama Bin Laden gây ra. Lúc ấy ông nghĩ rằng, khi nước hoa của mình tung ra thị trường, liệu khách hàng có muốn mua sản phẩm của gia đình kẻ đã cướp đi sinh mạng hàng nghìn người.

Và cũng giống như hầu hết các thành viên trong gia đình, Yeslam Bin Ladin đã gọi lái họ của mình từ Bin Laden thành Bin Ladin để khác với thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al - Qaeda. Yeslam Bin Ladin nói: "Khi cho ra đời loại nước hoa này, tôi buộc phải thay đổi nhãn hiệu thành Yeslam với thông điệp hòa bình trên toàn thế giới”

Yeslam Bin Ladin (54 tuổi) là công dân Saudi Arabia. Thuở thơ ấu, ông không mấy thân thiết với Osama Bin Laden. Trong khi người anh thích một cuộc sống kín đáo, ẩn dật với những luật lệ khắt khe của đạo Hồi thì Yeslam Bin Ladin lại thích vẽ tranh, trượt tuyết, lái máy bay, chơi tennis và đi trên chiếc xe Porsche bóng lộn.

Năm 1977, Yeslam Bin Ladin chuyển tới Jidda làm việc tại một Công ty xây dựng của gia đình và hoàn toàn đối lập với người anh. Sau đó vài năm, ông chuyển tới sống ở Thụy Sĩ.

Tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ) với tấm bằng quản trị kinh doanh, ông bắt đầu hoạt động kinh doanh với việc thành lập công ty riêng. Lúc này, vốn liếng mà ông có chính là 40 triệu USD tiền thừa kế. Trong thời gian xảy ra Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, ông đã bị mất một ít tiền vốn do bị phong tỏa tài khoản trong các ngân hàng ở Thụy Sĩ.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, Yeslam Bin Ladin còn tài trợ Liên hoan phim Geneva và một số bộ phim của các đạo diễn người Thụy Sĩ. Từ năm 2000, Yeslam Bin Ladin mang khát vọng sẽ vực lại tiếng tăm cho gia đình nhà Bin Ladin. Ông đăng ký tên Bin Ladin ở Thụy Sĩ như một nhãn hiệu hàng hóa và mang nó giới thiệu tới nhiều nước khác ở châu Âu và Đông Nam Á. Ông cũng có ý định đăng ký nhãn hiệu này ở Mỹ, song vì vụ khủng bố 11/9 mà dự định đã tan thành mây khói

Chu Nguyễn (theo Thời báo New York)
.
.