Bị trục xuất vì mang thực phẩm không khai báo vào Australia

Thứ Sáu, 03/02/2023, 16:09

Ngày 10/1, khi kiểm tra hành lý của một vị khách người Tây Ban Nha 20 tuổi, nhân viên hải quan đã tìm thấy 275g thịt lợn xông khói, 665g thịt lợn muối và khoảng 300g pho mát dê, là những thứ không được khai báo trong tờ khai nhập cảnh.

Bị trục xuất vì mang thực phẩm không khai báo vào Australia -0

Chiểu theo Luật An toàn sinh học (sửa đổi) có hiệu lực từ đầu năm 2023, đương sự bị cảnh sát lập hồ sơ trục xuất ra khỏi Australia trên chuyến bay gần nhất, đồng thời phải nộp phạt 3.300 đôla Australia (AUD), tương đương 2.300 USD, kèm hình phạt bổ sung là cấm nhập cảnh vào nước này trong thời hạn 3 năm tính từ thời điểm bị trục xuất.

“Đây là trường hợp đầu tiên bị xử phạt theo điều luật mới với các hình phạt cứng rắn hơn, nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ về an toàn sinh học để dịch bệnh hoặc sâu bệnh xâm nhập và lây lan vào Australia”, ông  Murray Watt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp  Australia nhấn mạnh.

Theo Luật An toàn sinh học trước đây, người vi phạm chỉ bị tịch thu đồ vật cùng khoản tiền phạt là 2.664 AUD.

T.Hồng (Tổng hợp)
.
.