Bọ cạp “xâm chiếm” thành phố

Thứ Sáu, 16/05/2025, 11:43

Brazil đang đối mặt với làn sóng "xâm lăng" của bọ cạp, khi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, thiếu quy hoạch và biến đổi khí hậu tạo điều kiện lý tưởng cho loài sinh vật nguy hiểm này sinh sôi trong lòng thành phố.

Theo thống kê hơn 1,1 triệu ca bị bọ cạp chích đã được ghi nhận tại Brazil từ năm 2014-2023, tăng 250% chỉ trong chưa đầy một thập kỷ. Năm 2024, loài vật này đã gây ra gần 200.000 ca chích và 133 trường hợp tử vong - phần lớn là trẻ em và người già.

Bọ cạp “xâm chiếm” thành phố -0
Con bọ cạp vàng được tìm thấy trong nhà của một người dân ở Brazil. Ảnh: Joacy Souza/Alamy.

“Các thành phố đang vô tình nuôi dưỡng bọ cạp”, chuyên gia Manuela Berto Pucca, Đại học bang São Paulo, cho biết. “Chúng tìm thấy nơi trú ẩn trong cống rãnh, tường nứt, đống vật liệu xây dựng... cùng với nguồn thức ăn dồi dào như gián”.

Tồi tệ hơn, bọ cạp có thể sống 400 ngày không cần ăn và sinh sản không cần giao phối, khiến việc kiểm soát trở nên cực kỳ khó khăn. Dự báo, Brazil có thể ghi nhận thêm 2 triệu ca bị bọ cạp chích từ nay đến năm 2033.

Để phòng tránh, giới chuyên gia khuyến cáo giữ vệ sinh nhà cửa, bịt kín các khe hở, kiểm tra kỹ quần áo và giày dép.

Lam Hà
.
.