Bộ trưởng Tư pháp bị truy tố ra tòa vì lạm quyền

Thứ Bảy, 15/10/2022, 08:10

Trong ảnh là ông Eric Dupond-Moretti, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp trên đường đến trụ sở Tòa án Công lý (CJR) ở thủ đô Paris vào ngày 3/10 vừa qua, tham gia phiên xử trong vai bị cáo về tội lạm quyền, trở thành vị Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên bị truy tố khi đang tại nhiệm trong lịch sử tư pháp nước này.

Bộ trưởng tư pháp bị truy tố ra tòa vì lạm quyền -0

Phiên xử diễn ra dựa theo đơn kiện tập thể của 2 nghiệp đoàn Thẩm phán Pháp, cáo buộc ngay sau khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu ngành Tư pháp dạo đầu tháng 7/2020, ông E. Dupond-Moretti đã lạm dụng chức vụ mới để điều tra các thẩm phán từng xét xử những thân chủ được ông biện hộ lúc còn là luật sư (trong đó có cả cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy)… Nếu bị kết tội, Bộ trưởng E. Dupond-Moretti có thể lĩnh mức án tối đa là 5 năm tù giam kèm khoản tiền phạt là 500.000 euro, tương đương 490.000 USD. Tuy nhiên các luật sư của ông E. Dupond-Moretti cũng cho biết, rằng họ đã nộp đơn kháng nghị khiến phiên tòa tạm thời chưa thể diễn ra. Về phần mình, Bộ trưởng E. Dupond-Moretti phủ nhận mọi cáo buộc, cho đó là sự vu khống hòng bôi nhọ uy tín cá nhân.

CJR là Tòa án đặc biệt chuyên xét xử các vụ án liên quan đến hành vi sai trái của các thành viên Chính phủ, được Tổng thống Francois Mitterrand thiết lập vào ngày 27/7/1993.

T.Hường (Theo The Times)
.
.