Bức ảnh đắt nhất được bán qua đấu giá

Thứ Bảy, 04/06/2022, 12:53

Trong phiên giao dịch dành riêng cho nghệ thuật siêu thực vào ngày 14-5 vừa qua, diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christies ở New York (Mỹ), bức ảnh đen trắng “Ingress Violin” (Tiếng vĩ cầm của Ingres) của cố nghệ sĩ thị giác người Mỹ Man Ray (1890-1976) đã được bán với giá 12,4 triệu USD, trở thành bức ảnh đắt nhất được bán qua đấu giá.

Bức ảnh “Ingress Violin” do nghệ sĩ M. Ray chụp người mẫu Pháp nổi tiếng Alice Prin (1901-1953) vào giữa  năm 1924, trong tư thế ở trần quay lưng về phía người chụp. Sau đó M. Ray đã vẽ thêm các lỗ chữ “f” cách điệu giống thân đàn vĩ cầm trên bản in ảnh, rồi chụp lại bản in thành bức ảnh hoàn chỉnh với kích thước 29,6cm x 22,7cm.

Bức ảnh đắt nhất được bán qua đấu giá -0

Lúc sinh thời M. Ray cho biết ông chụp bức ảnh này lấy cảm hứng từ bức tranh “Valpincon Bather” (Valpincon tắm), do họa sĩ tân cổ điển người Pháp Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) chụp trong năm 1808 (được chính thức trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris từ năm 1879 đến nay).

Trước đó kỷ lục bức ảnh đắt nhất được bán qua đấu giá ghi trong Sách Guinness, thuộc về bức ảnh màu “Rhein II” (Sông Rhein II) của nhiếp ảnh gia người Đức Andreas Gursky, được bán tại Nhà đấu giá Christies ở New York dạo đầu tháng 11-2011 với giá 4,3 triệu USD.

K.Dung (Theo ART News)
.
.