Cấm xuất cảnh trong thời hạn… gần 8.000 năm

Thứ Bảy, 08/01/2022, 21:34

Công dân Australia Noam Huppert, 44 tuổi, người đã bị Tòa án Gia đình Israel phạt cấm xuất cảnh khỏi nước này với thời hạn đến hết năm 9999 (khoanh vòng trong ảnh phải), nghĩa là sau… 7980 năm nữa(!), trở thành bản án chưa từng có trong lịch sử tư pháp quốc tế.

Theo hồ sơ vụ án, anh N. Huppert lấy vợ là người Israel du học tại Australia, tới năm 2011, do lủng củng gia đình khiến vợ bỏ về quê hương, đem theo 2 đứa con nhỏ mới 5 tuổi và 3 tháng tuổi. Đến năm 2012 anh N. Huppert sang Israel sinh sống để được gần con, nhưng do không có tiền chu cấp nên người vợ khởi kiện ra tòa.

Cấm xuất cảnh trong thời hạn… gần 8.000 năm -0

Sau hơn 6 năm xét xử qua các cấp tòa dân sự khác nhau, phán quyết cuối cùng được đưa ra vào ngày 17-2-2019, chính thức tuyên phạt bị đơn N. Huppert không được xuất cảnh ra khỏi nước Israel đến hết năm 9999, nếu không chu cấp đều đặn hàng tháng cho đến khi cả 2 người con đủ 18 tuổi theo luật định.

Cụ thể, mỗi tháng bị đơn N. Huppert phải đưa cho nguyên đơn 5.000 shekel tiền Israel (ILS), tương đương 1.600 USD. Nếu muốn rời Israel, bị đơn N. Huppert phải đưa đủ cho vợ 7,544 triệu ILS (2,43 triệu USD). Trong thực tế, bị đơn không có thu nhập ổn định ở Israel, nên tòa buộc phải áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm xuất cảnh đến thời điểm hết năm 9999. Đó là câu chuyện được bị đơn kiêm “nạn nhân” N. Huppert chia sẻ trên tài khoản thuộc mạng xã hội Facebook, thuật lại vụ việc xảy ra với mình gần 3 năm trước.

K.Dung  (Theo News.com.au)
.
.