Cặp vận động viên trượt băng nghệ thuật cự phách

Thứ Hai, 28/11/2022, 22:09

Kỷ yếu của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), với trụ sở tại Lausanne (Thụy Sĩ) ghi nhận cặp vận động viên (VĐV) trượt băng nghệ thuật (TBNT) Liên Xô và Nga, cũng là hai vợ chồng là Aleksandr Gorshkov (1946-2022) và Lyudmila Pakhomova (1946-1986), đã đoạt Huy chương Vàng bộ môn trượt băng đôi tại kỳ Thế vận hội Mùa đông lần thứ 12 diễn ra ở thành phố Innsbruck (Áo) vào đầu tháng 2/1976, trở thành cặp VĐV đầu tiên trong lịch sử thi đấu Olympic giành được danh hiệu vẻ vang này.

Cặp vận động viên trượt băng nghệ thuật cự phách -0

Còn kỷ yếu của Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU) ghi nhận cặp VĐV A.  Gorshkov và L. Pakhomova đã  6 lần đoạt Huy chương Vàng vô địch thế giới bộ môn khiêu vũ trên băng trong các năm 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 và 1976, cũng như 6 lần đoạt Huy chương Vàng vô địch châu Âu bộ môn khiêu vũ trên băng trong các năm 1970, 1971, 1973, 1974, 1975 và 1976, khiến họ được công chúng ngưỡng mộ tôn vinh là cặp VĐV TBNT vĩ đại nhất mọi thời. Sau kỳ Olympic ở Innsbruck, vợ chồng họ chính thức giải nghệ; tới giữa tháng 5/1986, VĐV L. Pakhomova qua đời vì bệnh bạch cầu.

Với kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp, từ đầu tháng 6/2010, cựu VĐV A. Gorshkov được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Nghệ thuật Nga (FFKKR). Ông A.  Gorshkov mới từ trần vào ngày 17/11 vừa qua ở Moscow, hưởng thọ 76 tuổi.

X.Hiếu (Tổng hợp)
.
.