Chuột dò mìn

Thứ Năm, 10/04/2025, 21:00

Ngày Chuột Thế giới (4/4) năm nay chứng kiến một “siêu anh hùng tí hon” bước vào lịch sử: Ronin thuộc giống chuột túi châu Phi, đã chính thức trở thành chuột phát hiện mìn nhiều nhất thế giới - với 109 quả mìn và 15 thiết bị chưa nổ (UXO) được tìm thấy tại Siem Reap, Campuchia.

Chuột dò mìn -0
Chuột Ronin dò được nhiều mìn nhất thế giới. Ảnh: TGR

Ronin là thành viên của chương trình HeroRATs (Chuột siêu nhân) do tổ chức phi lợi nhuận APOPO (Bỉ) thực hiện. Trong hơn 25 năm, APOPO đã huấn luyện những chú chuột thông minh này để rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh - một hiểm họa đe dọa thường trực tại nhiều quốc gia. Với thân hình nhỏ bé, khứu giác nhạy bén và cân nặng không đủ để kích nổ mìn, chuột túi châu Phi là “ứng viên hoàn hảo” cho nhiệm vụ này.

Không chỉ gỡ bỏ hiểm nguy, Ronin còn được mô tả là "chăm chỉ, thông minh và rất thân thiện". Ngày Chuột Thế giới cũng trùng với Ngày Quốc tế Nhận thức về Mìn - và Ronin sẽ mừng ngày đặc biệt này bằng cách dò thành công mìn vào buổi sáng để cứu cư dân lân cận.

Con chuột sở hữu kỷ lục trước đó là một HeroRAT khác của APOPO - Magawa - đã “nghỉ hưu” vào tháng 5/2021 với tổng cộng 71 quả mìn được phát hiện trong gần năm năm. Magawa còn được tổ chức từ thiện động vật PDSA trao tặng huy chương dũng cảm vì sự phục vụ của mình; nhưng con vật đã chết vì tuổi già vào tháng 1/2022.

Khánh Hà
.
.