Con mèo béo nhất thế giới

Thứ Sáu, 06/01/2023, 12:30

Trong ảnh là con mèo đực tên Kato ở Na Uy có trọng lượng cơ thể nặng 16,7kg, từng được lưu danh vào Sách kỷ lục Guinness là “Con mèo béo nhất thế giới còn sống”.

Kato thuộc giống lai giữa mèo rừng và mèo nhà ở độ 5 tuổi rưỡi vào ngày 31/8/1998, do cặp vợ chồng người Na Uy nhận nuôi từ Trung tâm cứu hộ động vật Bergen khi Kato mới được 6 tháng tuổi.

Con mèo béo nhất thế giới -0

Sau lần xuất bản niên giám năm 1999 ấn hành vào đầu tháng 9 cùng năm, Ban biên tập Sách Guinness quyết định ngừng đăng thể loại “Con vật nặng nhất” trong chuyên mục “Động vật” thường kỳ, nhằm ngăn chặn xu thế “nhồi nhét” cho vật nuôi ăn quá nhiều tới mức “siêu béo phì” để thiết lập kỷ lục mới. Hiện thời Sách Guinness chỉ ghi nhận trọng lượng và kích thước của động vật theo giống, ví như giống mèo to - lớn nhất, chứ không phải từng mẫu vật riêng lẻ.

Trước đó kỷ lục con mèo béo nhất thế giới còn sống ghi trong Sách Guinness, thuộc về con mèo cái Himmy do ông Thomas Vyse ở ngoại vi thành phố Mackay, phía Đông Australia nuôi, với trọng lượng nặng 21,3kg, thường được chủ nhân vận chuyển quanh vườn nhà bằng xe cút kít chứ không tự đi lại được. Himmy sống được 10 năm 4 tháng và 8 ngày tuổi và chết ngày 12/3/1986.

T.Hường (Tổng hợp)
.
.