Đánh thuế thuốc tránh thai
Trung Quốc đã chính thức bãi bỏ quy định miễn thuế kéo dài gần 3 thập kỷ đối với sản phẩm hỗ trợ tránh thai trong nỗ lực mới nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đang liên tục sụt giảm.
Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/1, bao cao su và thuốc tránh thai sẽ chịu thuế giá trị gia tăng 13%, mức thuế tiêu chuẩn áp dụng cho phần lớn hàng tiêu dùng. Trước đây, các sản phẩm kiểm soát sinh sản này được miễn thuế trong nhiều thập kỷ, phù hợp với chính sách kế hoạch hóa gia đình từng được Trung Quốc áp dụng rộng rãi.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối mặt với khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng. Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024 và các chuyên gia cảnh báo xu hướng này khó có thể đảo chiều trong ngắn hạn.
Từ năm ngoái, nước này miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em và áp dụng trợ cấp hàng năm cho các gia đình. Trong năm 2024, chính phủ cũng kêu gọi các trường đại học, cao đẳng đưa nội dung “giáo dục tình yêu” vào chương trình giảng dạy, nhằm thúc đẩy hình ảnh tích cực về hôn nhân, gia đình và sinh sản.

Đằng sau kỷ lục SEA Games của 4 “chân chạy” Việt Nam