Đạo diễn truyền hình cao niên nhất thế giới

Thứ Ba, 02/05/2023, 15:49

Nhà hoạt động điện ảnh kỳ cựu người Thái Lan Chalong Pakdeevijit, hiện đang đảm nhiệm vai trò đạo diễn bộ phim truyền hình ngắn tập “Kan Song Pandin” ở độ 91 năm và 28 ngày tuổi - tính đến ngày 15/4 vừa qua, được Sách Kỷ lục Guinness xác nhận là nam đạo diễn phim truyền hình cao tuổi nhất thế giới.

Đạo diễn truyền hình cao niên nhất thế giới -0

Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà quay phim và người lồng tiếng C.Pakdeevijit sinh ngày 18/3/1931 tại thủ đô Bangkok, trong một gia đình “nhà nòi” có cha và các anh đều làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh. Vào năm 1950 khi mới 19 tuổi, chàng trai Chalong khởi đầu sự nghiệp trong vai một nhà quay phim, rồi 18 năm sau chính thức trở thành đạo diễn qua bộ phim đầu tay mang tựa đề “Jao Insee”.

Sau gần 3 thập niên hoạt động điện ảnh, nhà làm phim C. Pakdeevijit được công chúng ngưỡng mộ tôn vinh là “Vua phim hành động của màn bạc Thái Lan”. Đến năm 1998 đạo diễn C. Pakdeevijit chuyển sang sản xuất và đạo diễn phim truyền hình cho kênh Ch.7HD, cũng là kênh có đông người xem nhất trong mạng lưới truyền hình ở Thái Lan.

Trong hơn 7 thập niên hoạt động không ngơi nghỉ, ông C. Pakdeevijit đã đạo diễn hơn 60 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Vào năm 2013, ông được Bộ Văn hóa Vương quốc Thái Lan phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Quốc gia về Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình.

Q.Long (Tổng hợp)
.
.