Dấu vết bí ẩn của sự sống dưới đáy Thái Bình Dương
Chuyên san Communications Earth & Environment mới đây công bố báo cáo cho thấy mẫu trầm tích được lấy từ bùn núi lửa gần Rãnh Mariana ở độ sâu gần 3.000m dưới đáy Thái Bình Dương có chứa chất béo từ những sinh vật đầy bí ẩn, hứa hẹn sẽ cung cấp các manh mối chưa từng biết đến về nguồn gốc sự sống.
Với độ kiềm cực cao, pH lên tới 12 và thuộc nhóm cao nhất từng ghi nhận trong một hệ sinh thái tự nhiên, lớp bùn nghèo dinh dưỡng này có thể gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp với da người. Các nhà nghiên cứu giải thích tình trạng gần như nguyên vẹn của các phân tử chất béo cho thấy nhiều cộng đồng vi sinh vật vẫn đang sinh tồn tại đây. Các phân tử này cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về loài giữa trầm tích đáy biển và lớp bùn. "Thật phấn khích khi có thể hiểu thêm về môi trường vi sinh đặc biệt như thế này, vì chúng tôi nghi ngờ khả năng sự sống nguyên thủy có thể đã hình thành ở những nơi tương tự", theo Tiến sĩ Florence Schubotz của Đại học Bremen (Đức).

Kỷ lục xuất hiện nhiều nhất trên màn ảnh