Dấu vết oxy trên thiên hà xa xôi và già cỗi
Các nhà thiên văn học cho biết tổ hợp kính viễn vọng ALMA đã phát hiện những dấu vết của oxy tại một thiên hà vô cùng xa xôi và già cỗi tên JADES-GS-z14-0. Ánh sáng từ thiên hà JADES-GS-z14-0 phải mất 13,4 tỉ năm mới đến Trái đất.
Và ánh sáng từ thiên hà này bắt đầu tỏa ra khi vũ trụ chưa đến 300 triệu năm tuổi, thời điểm mà trước đây giới thiên văn học cho rằng vẫn còn quá sớm để những nguyên tố nặng như oxygen trở nên phổ biến.
Nhà thiên văn học Sander Schouws của Đài quan sát Leiden (Hà Lan), đã dẫn đầu một trong hai đội ngũ quốc tế thực hiện việc đo đạc trên, theo báo cáo đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal.
Các thế hệ sao đầu tiên đã tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli trong lõi và phóng thích số nguyên tố này khi kết thúc vòng đời trong những vụ nổ dữ dội. Quá trình này cho phép gửi gắm vật chất cho các thế hệ sao tiếp theo.
Việc phát hiện oxy trên thiên hà này là phát hiện thú vị, đồng thời gợi mở nhiều hướng nghiên cứu mới cho các nhà thiên văn.