Doanh nhân giàu nhất Châu Phi

Thứ Sáu, 11/03/2022, 22:23

Tạp chí Forbes của Mỹ chuyên về xếp hạng vừa công bố thông tin, cho biết doanh nhân người Nigeria Aliko Dangote, 64 tuổi, có tổng tài sản tính đến ngày 1-3 vừa qua là 14,2 tỉ USD, trở thành người giàu nhất châu Phi, đồng thời cũng là tỉ phú giàu thứ 36 trên thế giới.

Ông A. Dangote sinh ngày 10-4-1957 tại thành phố Kano, đô thị lớn thứ 2 ở Nigeria, trong một gia đình “nhà nòi” có cố ngoại là Alhassan Dantata (1877-1955) từng là doanh gia giàu nhất trong cả vùng Tây Phi.

Doanh nhân giàu nhất Châu Phi -0

Khi đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Al-Azhar ở Cairo (Ai Cập), A. Dangote đã đứng ra thành lập Công ty Thương mại Dangote mang tên mình với quy mô nhỏ.

Sau hơn 4 thập niên miệt mài sáng tạo trong kinh doanh, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành A. Dangote đã góp phần khiến Dangote Group trở thành tập đoàn công thương nghiệp đa ngành nghề trong các lĩnh vực chủ yếu như xuất nhập khẩu, chế biến thực phẩm, sản xuất xi măng, vận chuyển hàng hóa, tinh chế đường, muối, bột mì… với đội ngũ hơn 11.000 nhân công, trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất ở lục địa Đen.

Cách đây đúng 2 năm khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở châu Phi, siêu doanh nhân A. Dangote đã tự nguyện đóng góp số tiền tương đương nửa triệu USD cho cuộc chiến chống lại sự lây lan của dịch bệnh tại Nigeria.

K.Dung (Theo Forbes)
.
.