Dự án năng lượng xanh “khủng” nhất thế giới

Thứ Hai, 25/03/2024, 10:12

Công viên năng lượng tái tạo Khavda thuộc tập đoàn Năng lượng Xanh Adani (AGEL) của Ấn Độ hiện đang là dự án năng lượng sạch lớn nhất hành tinh. Được xây dựng tại bang Gujarat, Khavda có diện tích rộng gấp 5 lần Paris, có công suất đủ cung cấp cho toàn bộ Thụy Sĩ.

Dự án năng lượng xanh “khủng” nhất thế giới -0

Tổng kinh phí để xây dựng Khavda rơi vào khoảng 20 tỷ USD, bao gồm hệ thống pin mặt trời và turbin điện gió trải dài suốt 12 dặm dọc theo biên giới Ấn Độ - Pakistan trên một diện tích hơn 200 dặm vuông ngút tầm mắt và hứa hẹn sẽ trở thành công viên năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới khi khánh thành, dự tính là trong vòng 5 năm nữa, và sẽ đủ khả năng cung cấp năng lượng sạch cho khoảng 16 triệu hộ gia đình Ấn Độ.

Tập đoàn Adani, bao gồm cả AGEL, thuộc sở hữu của tỷ phú trong lĩnh vực khai khoáng của Ấn Độ Gautam Adani, người giàu nhất Châu Á. Thành lập từ năm 1988, Adani Group hiện là tập đoàn lớn nhất Ấn Độ trong lĩnh vực khai mỏ và hóa dầu. Theo kế hoạch, Adani sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới, chủ yếu tập trung vào các dự án năng lượng sạch.

Huy Chương
.
.