Giải 6.931 khối Rubik liên tục trong 24 giờ

Thứ Sáu, 18/11/2022, 18:47

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Kỷ lục Thế giới Guinness thường niên (9/11), vận động viên giải khối lập phương (cuber) người Anh George Scholey, 20 tuổi, đã xoay thành công 6.931 khối lập phương Rubik với mỗi mặt cùng màu đồng nhất trong 24 tiếng đồng hồ, được ông Craig Glenday - Tổng biên tập Sách Kỷ lục Guinness chứng kiến tại chỗ, chính thức ghi nhận như là “Người giải được nhiều khối hình xoay Rubik nhất trong 24 giờ”.

Giải 6.931 khối Rubik liên tục trong 24 giờ -0

Sự kiện thiết lập kỷ lục mới diễn ra trong một căn phòng khách sạn ở London (Anh), kéo dài suốt 24 tiếng đồng hồ từ 8h sáng ngày 9/11 đến 8h sáng ngày 10/11/2022, được phát trực tiếp trên sóng truyền hình và các mạng xã hội để những người hâm mộ bộ môn thể thao xoay khối Rubik tốc độ (speedcubing) có thể theo dõi quá trình hình thành kỷ lục mới của đương kim vô địch Vương quốc Anh về speedcubing, cũng là một trong những cuber hàng đầu của Hiệp hội Khối lập phương Thế giới (WCA). Kết quả, cuber G. Scholey đã giải được 6.931 khối lập phương Rubik trong 24 giờ, với thời gian trung bình giải mỗi khối xấp xỉ 12 giây đồng hồ.

Trước đó kỷ lục người giải được nhiều khối hình xoay Rubik nhất trong 24 giờ ghi trong Sách Guinness, thuộc về cuber người Canada Eric Limeback, 20 tuổi, với 5.800 hình khối đạt được dạo đầu tháng 10/2013, với thời gian trung bình giải mỗi khối lập phương Rubik là 14,89 giây đồng hồ.

T.Hường (Tổng hợp)
.
.