Hai hố đen vũ trụ khổng lồ “nuốt” nhau
Một nhóm các nhà thiên văn học Mỹ mới đây xác nhận họ đã quan sát được một sự kiện hai hố đen vũ trụ khổng lồ hợp nhất làm một, nói cách khác là một trong hai hố đen đó “nuốt chửng” hố còn lại.

Theo CNN, các nhà khoa học gọi sự kiện này là GW231123. Cả hai hố đen nói trên đều có khối lượng ước tính lớn hơn từ 100-140 lần so với Mặt trời và cách xa Trái đất tới 12 tỷ năm ánh sáng. Do hố đen không phát ra bất cứ ánh sáng hay bức xạ điện từ nào khác sự kiện GW231123 chỉ có thể bị phát hiện thông qua phân tích dữ liệu sóng hấp dẫn.
Các nhà khoa học lâu nay đã ghi nhận được hơn 300 vụ hợp nhất của các hố đen trên vũ trụ, nhưng GW231123 được mô tả là “sự kiện dữ dội và cực đoan nhất vũ trụ”. Họ hy vọng những kết quả thu được từ nghiên cứu sự kiện GW231123 sẽ giúp con người có thêm hiểu biết về cách thức hình thành của các hố đen.