Indonesia: Cựu Bộ trưởng Bộ Xã hội lĩnh án tù vì “ăn chặn” tiền cứu trợ COVID-19

Thứ Sáu, 06/08/2021, 22:25

Ngày 28-7, Tòa án thủ đô Jakarta đã ra phán quyết, tuyên phạt bị cáo Juliari Batubara, 49 tuổi (giữa), cựu Bộ trưởng Bộ Xã hội Indonesia với mức án 11 năm tù, do đã nhận hối lộ từ chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 khi còn đương chức.

Indonesia: Cựu Bộ trưởng bộ Xã hội lĩnh án tù vì “ăn chặn” tiền cứu trợ COVID-19 -0

Theo cáo trạng của Viện Công tố Jakarta, hành vi phạm tội của ông J. Batubara là đã nhận tổng cộng 32,2 tỉ rupiah tiền Indonesia (IDR), tương đương 2,2 triệu USD từ các doanh nhân trúng thầu hợp đồng với Chính phủ, thuộc chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình nghèo trong đại dịch COVID-19. Cụ thể, bị cáo đã chỉ thị cho cấp dưới thu “phí hoa hồng” là 10.000 IDR từ mỗi gói cứu trợ trị giá 300.000 IDR. Cùng với mức án 11 năm tù, ông J. Batubara còn phải nộp lại tất cả số tiền đã “ăn chặn”, cũng như nộp phạt nửa triệu IDR (34.570 USD); đồng thời bị cấm tham gia các hoạt động chính trị, bao gồm cả quyền bầu cử trong 4 năm sau khi mãn hạn tù.

Ông Batubara là vị bộ trưởng đương nhiệm thứ 3 trong nội các của Tổng thống Joko Widodo lâm vòng lao lý vì tội tham nhũng. Trước đó là Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Edhy Prabowo lĩnh án 5 năm tù và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Imam Nahrawi lĩnh án 2 năm tù.

T.Hường (Theo Jakarta Globe)
.
.