Phạt nặng hành vi xâm hại di tích lịch sử

Thứ Ba, 21/07/2015, 08:05
Tòa án thành phố Roma (Italia) vừa ra phán quyết, tuyên phạt một du khách 42 tuổi người Liban 4 tháng tù treo, kèm số tiền phạt 20.000euro vì đã có hành vi xâm hại di tích lịch sử và văn hóa.

Trước đó vào trưa ngày 11/7, một nhân viên cảnh sát văn hóa cải trang mặc thường phục đã bắt quả tang vị du khách nói trên dùng đồng xu Liban khắc nguệch ngoạc cặp ký tự “HA” (viết tắt những chữ cái đầu họ tên của mình) lên bức tường ở Đấu trường La Mã (Colosseum). Kẻ vi phạm liền bị đưa về đồn cảnh sát gần đó lập hồ sơ truy tố.

Theo Phòng Bảo vệ Văn hóa thuộc Sở Cảnh sát Roma, quần thể Đấu trường La Mã cổ kính hơn 2.000 năm tuổi là một trong những tụ điểm tham quan hàng đầu của thủ đô Italia, với hàng trăm ngàn lượt du khách thăm viếng mỗi năm.

Ngoài yếu tố thời gian, sự xuống cấp đáng báo động hiện thời của Colosseum một phần còn do các hành vi phản văn hóa của con người. Trung bình mỗi tháng có hàng chục vụ xâm hại bị phát hiện.

Đầu tháng 7 vừa qua, 2 nữ sinh thuộc đoàn học sinh Mỹ đi nghỉ hè đã bị trục xuất khỏi Italia, kèm lệnh cấm nhập cảnh vào nước này trong thời hạn 5 năm, vì định dùng phấn viết ký tên lên một cây cột đá ngay trước lối vào Đấu trường La Mã.

Q.Phú (theo ANSA)
.
.