Khánh thành tượng đài Fidel Castro tại Moscow

Thứ Hai, 28/11/2022, 20:08

Vào ngày 21/11 vừa qua, nhân kỷ niệm 6 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro (25/11/2016 - 25/11/2022), chính quyền thủ đô Moscow kết hợp với Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài của nhà cách mạng vô sản kiệt xuất F. Castro tại khu vực vườn hoa đầu phố Novopeschanaya, thuộc quận Sokol, phía bắc Moscow.

Bức tượng toàn thân Chủ tịch  F. Castro được đúc bằng đồng cao 3m, đứng trên 1 tảng đá granite khắc họa cách điệu bản đồ lãnh thổ Cuba, thể hiện hình ảnh phản ánh con đường của một bậc vĩ nhân đã dũng cảm đứng lên bảo vệ các quyền lợi và tự do cho dân tộc Cuba.

Khánh thành tượng đài Fidel Castro tại Moscow -0

Ý tưởng tạo dựng tượng đài là sáng kiến từ Bộ Quốc phòng Nga, được Hiệp hội Lịch sử Quân sự Nga triển khai qua một cuộc thi thiết kế mỹ thuật. Cuối cùng tác phẩm của nhà điêu khắc Aleksei Chebanenko và kiến trúc sư Andrei Bely đã được chọn, vượt qua 11 tác phẩm khác, lọt vào vòng chung kết. Bức tượng Chủ tịch  F. Castro được hoàn thành đúng 6 tháng sau đó.

Tham dự lễ khánh thành còn có Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng vị khách quý là ông Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ Nhất đảng Cộng sản Cuba kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đang có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Nga.

Q.Long (Tổng hợp)
.
.