Lâu đài cát lớn nhất thế giới

Thứ Ba, 16/08/2022, 17:07

Trong kỳ xuất bản lần thứ 66 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2022 phát hành vào đầu tháng 9-2021, ở chuyên mục “Những công trình kiến trúc nhân tạo”, tiếp tục ghi nhận công trình lâu đài cát cao 14,84m và rộng 161,54m, do nghệ sĩ điêu khắc cát người Ấn Độ Sudarsan Pattnaik tạo tác trên bãi biển ở thành phố Puri, bang Odisha, phía đông Ấn Độ vào ngày 10-2-2017, như là “Lâu đài cát lớn nhất thế giới”.

Lâu đài cát lớn nhất thế giới -0

Để hoàn thành công trình kỷ lục này sau 9 ngày ròng rã, nghệ nhân S. Pattnaik đã cùng với 45 sinh viên từ Học viện Điêu khắc cát Sudarsan thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, được ông Swapnil Dangarikar, đại diện Sách Kỷ lục Guinness ở khu vực Nam Á chứng kiến tại chỗ, chính thức ghi nhận và trao chứng chỉ kỷ lục thế giới mới.

“Lâu đài cát mang thông điệp có tiêu đề “World Peace” (Hòa bình thế giới) nhằm thúc đẩy nền hòa bình trên hành tinh, cũng như nâng cao nhận thức về nghệ thuật cho mọi người”, nghệ nhân S. Pattnaik thổ lộ với báo giới.

Trước đó kỷ lục lâu đài cát lớn nhất thế giới ghi trong Sách Guinness, thuộc về công trình cao 13,97m trên bãi biển ở thành phố Miami (tiểu bang Florida, Mỹ), do nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ Ted Siebert tạo tác dạo đầu năm 2015.

Q.Phú (Theo Guinness)
.
.