Ngôi nhà đắt nhất ở vương quốc Anh

Thứ Ba, 01/11/2022, 13:00

Trong kỳ xuất bản lần thứ 67 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2023 phát hành vào ngày 15/9 vừa qua, ở chuyên mục “Bất động sản”, tiếp tục ghi nhận tòa nhà số 2-8A đường Rutland Gate ở quận Knightsbridge, trung tâm thủ đô London, được bán dạo giữa tháng 1/2020 với giá giá 210 triệu bảng Anh (GBP), tương đương 263 triệu USD, là “Bất động sản dưới 10 tầng đắt nhất ở Vương quốc Anh”.

Đó là ngôi nhà 2 mặt tiền cao 7 tầng có 45 phòng và 68 cửa sổ, được xây năm 1830 trên khoảng diện tích rộng 62.000m2 ngay cạnh công viên Hyde. Trong thập niên 80 thế kỷ trước, chủ nhà tiến hành chỉnh trang lại, mời nhà thiết kế lừng danh người Pháp Alberto Pinto (1943-2012) đảm trách phần bài trí nội thất.

Ngôi nhà đắt nhất ở vương quốc Anh -0

Các tiện ích đi kèm gồm 1 hồ bơi lớn, khu spa, phòng tập GYM, cũng như bãi đậu xe ngầm... Ngoài ra còn có hệ thống thang máy và dãy phòng riêng dành cho nhân viên tạp vụ. Tòa nhà từng thuộc sở hữu của Thái tử Saudi Arabia Sultan bin Abdul-Aziz (1928-2011); còn chủ sở hữu hiện thời là tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc) Cheung Chung-kiu, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn bất động sản CC Land.

Trước đó, kỷ lục ngôi nhà đắt nhất nước Anh là dinh thự Park Place ở thị trấn Remenham thuộc địa hạt Berkshire, bán cho tỉ phú Nga Andrey Borodin với giá 140 triệu bảng Anh (165 triệu USD) vào đầu tháng 8/2012.

Q.Long (Theo Guinness)
.
.