Người băng

Thứ Sáu, 22/03/2024, 09:51

Josef Salek đến từ Cộng hoà Séc, được Guinness công nhận là người chạy bằng chân trần trên băng nhanh nhất thế giới – trong 1 giờ 50 phút 42 giây.

Kỷ lục trước đó thuộc về Wim ‘The Iceman’ Hof, chạy trong 2 giờ 16 phút 34 giây trên cùng cung đường vào năm 2007.

Người băng -0
Thông điệp Josef muốn truyền tải sau cuộc thi, “Nếu gặp trở ngại, tôi vẫn sẽ tìm cách tiến về phía trước”. Ảnh: TGR

Ngoài làm nhà trị liệu, giảng viên và huấn luyện viên thể dục, Josef còn là người nổi tiếng trên mạng xã hội với lối sống lành mạnh để khỏe hơn của mình.

Ông tập luyện cho kỉ lục này bằng cách ngâm chân vào bồn nước đá liên tục trong 14 ngày trước cuộc thi. Và Josef đã phá kỷ lục trên quãng đường dài 21,0975 km ở Horská chata Jelení Louky, Pec pod Sněžkou - một thung lũng gần ngọn núi cao nhất thuộc Cộng hòa Séc.

Trước đó Josef còn giữ Kỷ lục Guinness về thời gian plank bụng (nam) lâu nhất vào năm 2023 với thành tích đáng kinh ngạc - 9 giờ 38 phút 47 giây.

Ngân Hà
.
.