Người cao niên nhất được “đặc cách” vào Viện Hàn lâm Pháp

Thứ Ba, 07/12/2021, 15:00

Văn sĩ Peru kỳ cựu Mario Vargas Llosa, 85 tuổi, đã được bầu vào Viện hàn lâm Pháp trong phiên họp toàn thể ngày 25-11 vừa qua, trở thành người cao niên nhất được “đặc cách” bầu chọn - trái với thông lệ tối đa không được quá 75 tuổi.

Đồng thời thành viên mới M. Llosa cũng là người đầu tiên không viết văn bằng tiếng Pháp, trở thành sự kiện độc đáo chưa từng có trong lịch sử gần 4 thế kỷ tồn tại thể chế học thuật Pháp ngữ tối cao này.

Người cao niên nhất được “đặc cách” vào Viện Hàn lâm Pháp -0

M. Llosa sinh ngày 28-3-1936 ở thành phố Arequipa, phía Nam Peru. Sau khi trưởng thành ông từng sinh sống tại Bolivia, Cuba, Anh, Thụy Sĩ và Pháp, thâm nhập vào thực tế để thu thập tư liệu cho những tác phẩm văn học sau này. Hiện thời nhà văn M. Llosa cư ngụ ở Madrid (Tây Ban Nha). Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của mình, M. Llosa đã được trao nhiều phần thưởng cao quý, như giải Miguel de Cervantes (năm 1994) là giải thưởng lớn nhất trong nền văn học tiếng Tây Ban Nha, giải Nobel Văn học (năm 2010) cho những tác phẩm được liệt vào hàng kinh điển trên văn đàn thế giới…

Tân Viện sĩ M. Llosa sẽ tiếp quản chiếc ghế số 18 trong tổng số 40 ghế của Viện hàn lâm Pháp, thay nhà triết học kiêm văn sĩ lừng danh người Pháp Michel Serres (1930-2019).

Q.Long (Theo AFP)
.
.