Người đoạt 2 kỷ lục Guinness về nhảy dây

Thứ Hai, 07/11/2022, 09:37

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa xác nhận vận động viên (VĐV) người Philippines Ryan Alonzo, 35 tuổi, đã nhảy dây liên tục trong tư thế chéo tay được 3.731 lần, như là “Người đàn ông nhảy dây chéo tay nhiều lần nhất thế giới”.

VĐV R. Alonzo sinh năm 1987 tại quận Makati, thuộc khu trung tâm thủ đô Manila ở Cộng hòa Philippines. Ngay từ thuở thiếu thời cậu bé Ryan đã được bạn bè tôn vinh bằng biệt danh “Skipman” (Người nhảy dây), dựa vào sở thích “khác thường” đam mê nhảy dây vốn là một trò chơi đậm chất nữ tính.

Người đoạt 2 kỷ lục Guinness về nhảy dây -0

Lần đầu tiên “Skipman” R. Alonzo được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness là trong kỳ xuất bản lần thứ 66, thuộc niên giám năm 2022 phát hành vào đầu tháng 9/2021 khi thực hiện 40.980 lần nhảy dây nhịp kép trong 12 giờ liền. Kiểu nhảy cực khó này được gọi phổ biến là double-under skip, đòi hỏi người thực hiện phải chuyền dây qua đầu 2 lần liên tục trong 1 lần nhảy.

Với kỳ tích mới nhảy dây chéo tay được 3.731 lần, VĐV R. Alonzo đã phá kỷ lục thế giới cũ tới 1.326 lần nhảy; đồng thời “Skipman” R. Alonzo cũng trở thành người đàn ông duy nhất đoạt 2 kỷ lục Guinness về… nhảy dây.

Q.Phú (Tổng hợp)
.
.