Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chinh phục đỉnh Everest

Thứ Ba, 21/06/2022, 15:32

Kỷ yếu của Liên đoàn Leo núi Quốc tế (UIAA) với trụ sở tại thành phố Bern (Thụy Sĩ), chính thức ghi nhận vận động viên (VĐV) leo núi người Nhật Bản Junko Tabei (1939-2016), đã trèo lên đỉnh ngọn núi Everest cao 8.848m - đỉnh núi cao nhất địa cầu - vào ngày 16-5-1975, là người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest.

VĐV J. Tabei sinh trưởng tại thị trấn Miharu, trong tỉnh Fukushima miền trung Nhật Bản, ngay từ lúc 10 tuổi đã cùng các bạn học đi dã ngoại leo lên núi Nasu gần nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học trong năm 1962, tân cử nhân J. Tabei quyết định theo đuổi nghiệp leo núi. Với hơn 12 năm dày công khổ luyện, cuối cùng VĐV J. Tabei đã leo lên đỉnh núi Everest,  toại nguyện ước mơ từ nhỏ.

Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chinh phục đỉnh Everest -0

Sau khi chinh phục đỉnh Everest ở châu Á, VĐV J. Tabei đã quyết chí chinh phục tất cả 6 đỉnh núi cao nhất trên các lục địa còn lại gồm đỉnh Kilimanjaro (5.895m, châu Phi, năm 1980), đỉnh Mt. Aconcagua (6.961m, Nam Mỹ, 1987), đỉnh Denali (6.190m, Bắc Mỹ, 1988), đỉnh Mt. Elbrus (5.642m, châu Âu, 1989) và đỉnh Mount Vinson (4.892m, châu Nam Cực, 1991).

Kế đến là đỉnh Puncak Jaya ở Indonesia cao 4.884m, là đỉnh núi cao nhất trên 1 hòn đảo được VĐV J. Tabei chinh phục trong năm 1992, trở thành người phụ nữ đầu tiên hoàn thành thử thách “7 đỉnh” là danh hiệu đầy trọng vọng trong giới VĐV leo núi nhà nghề.

Q.Long (Theo Theuiaa.org)
.
.