Nhà leo núi châu Á đầu tiên chinh phục 14 ngọn núi cao nhất

Thứ Sáu, 15/04/2022, 12:58

Kỷ yếu của Liên đoàn Leo núi Quốc tế (UIAA) với trụ sở tại thành phố Bern (Thụy Sĩ), chính thức ghi nhận vận động viên (VĐV) leo núi người Hàn Quốc Park Young Seok (1963-2011), đã hoàn thành việc trèo lên đỉnh 14 ngọn núi cao nhất vào đầu tháng 10-2000 khi 36 tuổi, là VĐV châu Á đầu tiên chinh phục tất cả các ngọn núi cao trên 8.000m của địa cầu.

Nhà leo núi châu Á đầu tiên chinh phục 14 ngọn núi cao nhất -0

Cụ thể, VĐV đã lần lượt leo lên các ngọn núi gồm đỉnh Everest (cao 8.848m, ngày 16-5-1993), đỉnh Annapurna (8.091m, ngày 4-5-1996), đỉnh Dhaulagiri (8.167m, ngày 27-4-1997), đỉnh Gasherbrum I (8.068m, ngày 9-7-1997), đỉnh Gasherbrum II (8.035m, ngày 19-7-1997), đỉnh Cho Oyu (ngày 27-9-1997), đỉnh Nanga Parbat (8.125m, ngày 21-7-1998), đỉnh Manaslu (8.163m, ngày 6-12-1998), đỉnh Kangchenjunga (8.586m, ngày 12-5-1999), đỉnh Makalu (8.463m, ngày 15-5-2000), đỉnh Shishapangma (8.027m, ngày 2-10-2000), đỉnh Broad Peak (8.051m, ngày 30-7-2000), đỉnh Lhotse (8.516m, ngày 29-4-2001) và đỉnh K2 (8.611m, ngày 22-7-2001).

Còn VĐV chinh phục tất cả 14 ngọn núi trong thời gian nhanh nhất cũng là người châu Á, đó là VĐV Nirmal Purja người Nepal gốc Anh, đã hoàn thành kỷ lục vẻ vang này với 6 tháng và 6 ngày trong năm 2019.    

K.Dung (Theo Theuiaa.org)
.
.