Nhựa tan trong nước biển

Thứ Tư, 11/06/2025, 18:20

Trong khi thế giới vật lộn với ô nhiễm nhựa, các nhà khoa học Nhật Bản vừa công bố một phát minh có thể thay đổi cục diện: loại nhựa mới không chỉ bền như nhựa gốc dầu mỏ mà còn có thể tự tan biến trong nước biển chỉ sau vài giờ.

Nhựa tan trong nước biển -0
Theo dự báo, ô nhiễm nhựa có thể đạt 37 triệu tấn/năm vào 2040, phát minh này là tia hy vọng cho đại dương và tương lai hành tinh. Ảnh: RIKEN

Nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Vật chất mới nổi RIKEN và Đại học Tokyo đã phát triển vật liệu có khả năng phân hủy hoàn toàn khi gặp muối, không để lại vi nhựa, không thải CO2, không độc hại và không bắt lửa. Thí nghiệm tại phòng lab ở thành phố Wako (Nhật Bản) cho thấy một mảnh nhựa nhỏ biến mất hoàn toàn trong thùng nước muối sau một giờ khuấy nhẹ.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu, chuyên gia Takuzo Aida, vật liệu mới vẫn giữ đầy đủ đặc tính cơ học của nhựa truyền thống và có thể phân hủy trong đất sau khoảng 200 giờ. Thậm chí, các thành phần phân hủy có thể được vi khuẩn tự nhiên xử lý dễ dàng, tránh gây hại cho hệ sinh thái.

Phát minh đã thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành bao bì. Dù chưa có kế hoạch thương mại hóa cụ thể, ông Aida khẳng định: “Trẻ em không thể chọn hành tinh để sống - nhưng chúng tôi có thể chọn hành tinh mà chúng sẽ thừa hưởng”.

Lam Hà
.
.