Nữ nghệ sĩ được trao nhiều huân chương Lenin nhất

Thứ Hai, 17/01/2022, 18:56

Kỷ yếu của Nhà hát Bolshoi, địa điểm biểu diễn các vở ballet và opera nổi tiếng ở Moscow (Nga), ghi nhận vũ công ballet Galina Ulanova (1910-1998) được vinh dự trao 4 Huân chương Lenin, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Xôviết trong các năm 1953, 1979, 1974 và 1980, là nữ nghệ sĩ được trao nhiều Huân chương Lenin nhất.

Nữ vũ công kiêm huấn luyện viên ballet kỳ cựu G. Ulanova sinh ngày 8-1-1910 tại thành phố Saint Petersburg, là “con nhà nòi” bởi có cả cha lẫn mẹ đều là những nghệ sĩ hàng đầu trong vũ đoàn ballet thuộc Nhà hát Mariinsky trứ danh. Ngay từ năm 18 tuổi, G. Ulanova đã xuất hiện trên sàn diễn, rồi lần lượt đảm trách các vai chính trong những vở ballet, chứng tỏ tài năng điêu luyện của mình.

Nữ nghệ sĩ được trao nhiều huân chương Lenin nhất -0

Trong hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật múa ballet, bà G. Ulanova đã được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô, Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga, 2 lần Anh hùng Lao động Xã hội Chủ nghĩa (là người duy nhất được trao 2 lần), Giải thưởng Lenin, Giải thưởng Stalin (4 lần)…

Trong năm 1960, bà được bầu làm Thành viên Danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ (AAA & S), trở thành nghệ sĩ Xôviết đầu tiên có vinh dự này. Lúc sinh thời, bà G. Ulanova được công chúng ngưỡng mộ tôn vinh là “Nữ hoàng ballet của mọi thời”.

X.Hiếu (Theo Bolshoi.ru)
.
.