Nữ vận động viên điền kinh cự phách

Thứ Sáu, 16/12/2022, 20:04

Kỷ yếu của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF) với trụ sở đặt tại Công quốc Monaco, ghi nhận vận động viên (VĐV) người Venezuela, Yulimar Rojas đã đạt thành tích vô địch thế giới về nhảy 3 bước trong các năm 2017, 2019 và 2022, là nữ VĐV đầu tiên 3 lần liên tiếp đoạt danh hiệu này trong lịch sử 1,1 thế kỷ tồn tại các cuộc thi đấu của IAAF.

Nữ vận động viên điền kinh cự phách -0

Nữ VĐV Y. Rojas sinh ngày 21/10/1995 ở thủ đô Caracas. Do sở trường đam mê luyện tập thể thao từ nhỏ, nhất là các môn điền kinh, đến năm 20 tuổi, Yulimar được gửi sang Tây Ban Nha đào tạo chuyên sâu về nhảy 3 bước dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên kỳ cựu người Cuba Iván Pedroso.

Thành tích quốc tế đầu tiên của Y. Rojas là tấm Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Liên Mỹ ở Mexico năm 2014, tiếp đến là Huy chương Vàng tại Giải vô địch Nam Mỹ năm 2015 ở Lima (Peru). Đến đầu tháng 8/2017, Y. Rojas đoạt chức vô địch thế giới về nhảy 3 bước ở London (Anh), rồi bảo vệ thành công danh hiệu quán quân của mình trong 2 giải kế tiếp tại Doha (Qatar) năm 2019 và ở  Eugene (Mỹ) dạo cuối tháng 7 vừa qua - với kỳ tích là 15,47m.

Ngoài ra VĐV Y. Rojas còn 3 lần liên tiếp vô địch thế giới trong nhà vào các năm 2016, 2018 và 2022, được giới đồng nghiệp tôn vinh bằng biệt danh “Nữ hoàng nhảy 3 bước”.

T.Hồng (Tổng hợp)
.
.