Nữ vận động viên phi thường trên đường chạy nước rút

Thứ Sáu, 13/08/2021, 23:02

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận vận động viên (VĐV) điền kinh người Jamaica Elaine Thompson-Herah, 29 tuổi, là nữ VĐV đầu tiên trong lịch sử giành huy chương Vàng (HCV) chạy cự li ngắn 100m và 200m ở 2 kỳ Thế vận hội liên tiếp.

Nữ vận động viên phi thường trên đường chạy nước rút -0

Cụ thể, tại kỳ Thế vận hội Mùa hè lần thứ 31 diễn ra năm 2016 ở Rio De Janeiro (Brazil), VĐV E. Thompson-Herah đã đoạt 2 HCV ở 2 nội dung chạy nước rút 100m với thành tích là 10,72 giây và 200m với thành tích là 21,78 giây. Tới kỳ Thế vận hội Mùa hè lần thứ 32 được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, VĐV E. Thompson-Herah lại về nhất ở 2 nội dung chạy cự li ngắn, với thành tích 100m là 10,61 giây và 200m là 21,53 giây được trao 2 HCV.

Riêng ở nội dung chạy nước rút 100m với thành tích 10,61 giây, E. Thompson-Herah đã phá kỷ lục Olympic là 10,62 giây do nữ VĐV người Mỹ Florence Griffith-Joyner (1959-1998) thiết lập 33 năm trước, trong kỳ Thế vận hội Mùa hè lần thứ 24 diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) năm 1988. Với thành tích phi thường qua 2 kỳ Thế vận hội liên tiếp, VĐV E. Thompson-Herah đã được giới truyền thông thể thao quốc tế tôn vinh bằng danh hiệu “Nữ vận động viên đoạt cú đúp vàng Olympic”.

K.Dung (Theo Guinness)
.
.