Pháp: Quan chức hàm bộ trưởng đầu tiên lĩnh án tù giam

Thứ Ba, 21/12/2021, 22:34

Tòa án Tối cao Cộng hòa Pháp vừa ra phán quyết, tuyên phạt bị cáo Claude Guéant, 76 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ mức án 9 tháng tù giam, trở thành vị Bộ trưởng đầu tiên lĩnh án tù giam trong lịch sử tư pháp thời hiện đại ở nước này.

Trước đó, dạo giữa năm 2015, Tòa án Paris đã kết án ông C. Guéant 2 năm tù treo, do đã cố tình sử dụng công quỹ sai mục đích số tiền là 210.000 euro trong giai đoạn từ năm 2002-2004, khi đương chức Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia dưới quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nicolas Sarkozy; đồng thời đương sự bị phạt số tiền là 75.000 euro, cũng như bị cấm đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy nhà nước trong thời gian 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Pháp: quan chức hàm bộ trưởng đầu tiên lĩnh án tù giam -0

Sau khi ông C. Guéant kháng cáo, Tòa Phúc thẩm trong năm 2017 giữ nguyên mức án, đến năm 2019 Tòa Giám đốc thẩm giảm xuống 1 năm quản thúc tại gia. Nhưng từ đó đến nay đương sự liên tục chây ì, không chịu nộp hết số tiền phạt nên tòa quyết định áp dụng biện pháp giam giữ trong tù.

Được biết, ông C. Guéant được Tổng thống Pháp N. Sarkozy bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Lãnh thổ hải ngoại, Chính quyền địa phương và Nhập cư trong giai đoạn từ cuối tháng 2-2011 đến giữa tháng 5-2012. Trước đó từ năm 2007-2011, ông là Chánh Văn phòng Tổng thống Pháp.

Q.Phú (Theo AFP)
.
.