Schumacher 7 lần vô địch đường đua F1

Thứ Ba, 31/01/2023, 08:06

Kỷ yếu của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) với trụ sở tại Paris (Pháp), chính thức ghi nhận tay đua ô tô bánh hở người Đức Michael Schumacher đã 7 lần vô địch thế giới trên đường đua Công thức 1 (F1) trong các năm 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 và 2004, là tay đua đầu tiên vô địch thế giới nhiều lần nhất.

Schumacher 7 lần vô địch đường đua F1 -0

Thành tích ban đầu trong sự nghiệp thi đấu của tay đua chuyên nghiệp M. Schumacher là danh hiệu vô địch nước Đức về xe đua hạng nhỏ cho thiếu niên năm 1983, khi 14 tuổi. Tại giải Grand Prix ở Bỉ năm 1991, M. Schumacher chính thức tham gia thi đấu trên đường đua F1 trong đội hình của đội Jordan-Ford. Tới năm 1996, sau khi đoạt 2 chức vô địch thế giới đầu tiên với đội Benetton trong các năm 1994 và 1995, tay đua M. Schumacher chuyển sang thi đấu cho đội Ferrari rồi liên tiếp vô địch thế giới trong 5 năm liền (từ 2000-2004). Đặc biệt trong năm 2002, M. Schumacher đã đi vào lịch sử là tay đua F1 đầu tiên và duy nhất đã chiến thắng tuyệt đối ở tất cả các chặng thi đấu của một mùa giải.

Trong lịch sử hơn 7 thập niên tồn tại đường đua F1, tính đến nay ngoài tay đua cự phách M. Schumacher chỉ có một người duy nhất cũng có thành tích 7 lần vô địch thế giới là tay đua người Anh Lewis Hamilton, hiện đang thi đấu cho đội đua Mercedes-AMG-Petronas.

Q.Phú (Tổng hợp)
.
.