Tác phẩm nghệ thuật Mỹ Latin đắt giá nhất

Thứ Sáu, 26/11/2021, 21:59

Trên website guinnessworldrecords.com của Sách Kỷ lục Guinness vừa chính thức xác nhận bức tranh “Diego y yo” (Diego và tôi) của nữ họa sĩ khuyết tật người Mexico Frida Kahlo (1907-1954) đã được bán với giá 34,9 triệu USD, trở thành tác phẩm nghệ thuật Mỹ Latin đắt giá nhất.

Cụ thể, trong phiên giao dịch tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Sothebys ở New York (Mỹ) vào ngày 16-11 vừa qua, bức chân dung tự họa “Diego y yo” được “tô điểm” giữa trán hình ảnh người chồng của F. Kahlo là họa sĩ Diego Rivera (1886-1957), được ví von như là “con mắt thứ 3”.

Tác phẩm nghệ thuật Mỹ Latin đắt giá nhất -0

Cây cọ nữ cự phách F. Kahlo bị bệnh bại liệt lúc mới lên 6 tuổi, khiến chân phải ngắn hơn chân trái nhưng không chịu khuất phục trước số phận, đã kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật với những bức tranh sơn dầu trên vải bất hủ theo trường phái siêu thực, được giới đồng nghiệp tôn vinh bằng biệt hiệu “Nữ thánh của hội họa”.

Bức chân dung “Diego y yo” có kích thước 30cmx22,4cm, được nữ danh họa F. Kahlo vẽ trong năm 1949. Người mua tác phẩm cực đắt này là nhà sưu tập kiêm tỉ phú Argentina nổi tiếng Eduardo Costantini.

Trước đó kỷ lục tác phẩm nghệ thuật Mỹ Latin đắt giá nhất ghi trong Sách, thuộc về bức tranh “Los Rivales” (Các đối thủ) của cố họa sĩ D. Rivera, được bán với giá 9,76 triệu USD dạo đầu năm 2018.

T.Hồng (Theo Guinness)
.
.