Thí sinh đoạt nhiều huy chương vàng Olympic toán học nhất

Thứ Ba, 07/02/2023, 12:39

Đó là nam thí sinh người Canada gốc Trung Quốc Zhuo Qun Song, đã 5 lần đoạt Huy chương Vàng (HCV) trong các kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) thường niên vào các năm 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015, trở thành thí sinh được trao nhiều HCV nhất trong lịch sử hơn 6 thập niên tồn tại giải thưởng toán học dành cho học sinh Trung học Phổ thông hàng đầu thế giới.

Thí sinh đoạt nhiều huy chương vàng Olympic toán học nhất -0

Thí sinh Z. Song sinh năm 1997 ở tỉnh Thiên Tân phía bắc Trung Quốc. Lúc mới lên 5 tuổi, cậu bé Song theo gia đình sang Canada định cư tại thành phố Waterloo thuộc tỉnh Ontario. Trong quá trình học tập, Z. Song luôn quan tâm đến bộ môn toán học, thường xuyên tham gia các cuộc thi toán từ lớp 1 đến lớp 4. Tới lớp 5, Z. Song bắt đầu lưu tâm đến các câu hỏi dạng Olympic và luyện tập để tìm ra cách giải chính xác. 

Khi học xong lớp 7 vào năm 2010, Z. Song đại diện cho trường Trung học Vincent Massey trong cuộc thi Olympic Toán học Canada, rồi về đích ở vị trí quán quân. Cũng trong năm 2010, thí sinh Z. Song đại diện cho Canada tại IMO, được xếp hạng 3 với Huy chương Đồng. Rồi tiếp tục được chọn vào đội tuyển Canad trong 5 kỳ IMO tiếp theo, với kết quả đoạt HCV liên tiếp trong cả 5 lần; riêng kỳ IMO 2015, Z. Song đã đạt điểm tuyệt đối 42/42, là thí sinh duy nhất có điểm tối đa trong kỳ thi này.

Q.Phú (Tổng hợp)
.
.