Tòa nhà cao nhất châu Âu

Thứ Bảy, 04/12/2021, 14:19

Trong kỳ xuất bản lần thứ 66 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2022 phát hành vào đầu tháng 9 vừa qua, ở chuyên mục “Những công trình kiến trúc nhân tạo” tập thể biên soạn tiếp tục ghi nhận tòa tháp Trung tâm Lakhta cao 462m, tọa lạc ở thành phố Saint Petersburg phía tây bắc Liên bang Nga là “Tòa nhà cao nhất châu Âu”.

Trung tâm Lakhta được khởi công xây dựng ngày 30-10-2012, do các Công ty Kiến trúc RMJM của Anh và Gorproject của Mỹ thiết kế, bao gồm 87 tầng nổi và 3 tầng ngầm, với tổng diện tích mặt sàn là 163.000m2.

Tòa nhà cao nhất Châu Âu -0

Sau hơn 6 năm thi công bởi nhà thầu chính là Tập đoàn xây dựng Ronesans Holding của Thổ Nhĩ Kỳ, Trung tâm Lakhta đã được chính thức khánh thành vào ngày 15-7-2018 và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2019, với tổng trị giá là 120,7 tỉ rúp Nga (RUB), tương đương 1,77 tỉ USD.

Vào đầu tháng 8 vừa qua, Tập đoàn năng lượng Gazprom lớn nhất nước Nga đã quyết định chuyển trụ sở từ thủ đô Moscow về Trung tâm Lakhta, tòa nhà phức hợp đa chức năng có cảnh quan nhìn ra vịnh Phần Lan hết sức ngoạn mục.

T.Hồng (Theo Guinness)
.
.