Tòa nhà có độ nghiêng lớn nhất thế giới

Thứ Ba, 10/08/2021, 23:16

Suốt 1 thập niên qua kể từ năm 2011 đến nay, tòa tháp Capital Gate ở thành phố Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), có độ nghiêng được thiết kế so với chiều thẳng đứng là 18 độ, đã được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận như là “Tòa nhà có độ nghiêng lớn nhất thế giới”.

Tòa nhà có độ nghiêng lớn nhất thế giới -0

Tòa tháp Capital Gate được khởi công xây dựng vào đầu tháng 11-2007, với chủ đầu tư là Công ty Triển lãm Quốc gia Abu Dhabi (ADNEC), còn bên thiết kế là Công ty Kiến trúc đa quốc gia RMJM. Tòa nhà cao 160m gồm 35 tầng, có tổng diện tích mặt sàn là 53.100m2, trong quá trình xây dựng đã sử dụng hết 15.000m3 bê tông và 10.000 tấn thép. Theo đề xuất từ Hãng RMJM và được Công ty ADNEC chấp thuận, sau khi khánh thành dạo cuối năm 2011, hình dáng kết cấu của tòa nhà Capital Gate “bị” nghiêng 18 độ về phía Tây, tạo “điểm nhấn” cho khu trung tâm thủ đô Abu Dhabi, nên còn được gọi là Tháp nghiêng của Abu Dhabi.

Được biết, trước đó kỷ lục tòa nhà có độ nghiêng lớn nhất thế giới ghi trong Sách Guinness, thuộc về tháp chuông nhà thờ ở làng Suurhusen, trong tỉnh Ostfriesland thuộc bang Niedersachsen,  phía Tây Bắc nước Đức, có độ nghiêng so với chiều thẳng là 5,19 độ do kết cấu nền móng bị sụt lún theo thời gian.

Q.Long (Theo Guinness)
.
.