Tòa nhà nặng nhất thế giới

Thứ Hai, 17/01/2022, 22:59

Trong kỳ xuất bản lần thứ 66 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2022 phát hành vào đầu tháng 9-2021, ở chuyên mục “Công trình nhân tạo”, tập thể biên soạn tiếp tục ghi nhận Cung Nghị viện ở Bucharest (Romania) có trọng lượng nặng 4,1 triệu tấn, là “Tòa nhà nặng nhất thế giới”.

Cung Nghị viện là trụ sở của Quốc hội Cộng hòa Romania, do nữ kiến trúc sư Romania nổi tiếng Anca Petrescu (1949-2013) thiết kế theo phong cách Tân cổ điển. Tòa nhà được khởi công vào ngày 25-6-1984 và khánh thành ngày 12-9-1989, với tên gọi chính thức ban đầu là Ngôi nhà của nhân dân.

toa nha.jpg -0

Tòa nhà có kích thước chiều dài là 270m, chiều rộng là 245m, chiều cao là 84m và chiều sâu là 93m, bao gồm 8 tầng nổi và 12 tầng chìm. Để hoàn thiện công trình khổng lồ này cần phải dùng đến 1 triệu m3 đá, 90.000m2 gỗ, 55.000 tấn xi măng, 20.000 tấn cát, 7.000 tấn thép, 3.500 tấn thủy tinh… với tổng kinh phí tương đương 1,75 tỉ USD thời giá khi ấy. Ngoài kỷ lục là Tòa nhà nặng nhất thế giới,  Cung Nghị viện Romania còn được Sách Guinness ghi nhận là Tòa nhà hành chính có nhiều phòng nhất thế giới (1.100 phòng) và Tòa nhà hành chính lớn nhất châu Âu (365.000m2 diện tích).

Để so sánh, Cung Nghị viện Romania xếp thứ 3 thế giới về diện tích sàn sử dụng cho mục đích hành chính, sau Lầu Năm Góc (620.000m2) và trụ sở Quốc hội Thái Lan (424.000m2).

Q.Long (Theo Guinness)
.
.